Ai mới là thế lực thù địch của Dân?

Hình ảnh Bà Thái đã liên tục xuất hiện ở doanh trại quân đội chắc hẳn khác với hình ảnh cụ già đi phải có người dìu đi, miệng thì luôn tuyên bố ‘’nếu có xung đột làm sao ở đây họp đại hội’’ một trời một vực nhỉ?

Phạm Minh Vũ|

 
Bên lề đại hội đảng 13 sáng 27-01, Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương đảng Cộng sản, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói rằng:
"Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá vì chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta”
Cũng tại sáng đó, tại phiên thảo luận của Đại hội 13, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm nêu ra ba thách thức mà đất nước đang phải đối mặt:
Thứ nhất là âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn.  Thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng. Thứ ba là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp.
Tháng 6 năm 2020, tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo Chính trị đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang cũng cho rằng có ba thách thức đang đe dọa đến an ninh chính trị của Việt Nam. Ba thách thức ông Quang nêu ra hồi đó thì ngày nay Tô Lâm bê nguyên để nêu ra trong đại hội này.
————
Nếu chúng ta nhìn kỹ lại, thì hầu như tất cả lãnh đạo nhà cầm quyền ở VN từ cấp cao tới cấp quèn ở địa phương mồm như cái loa, suốt ngày chỉ ra rả lo ngại thế lực thù địch chống phá. Đến nguyễn phú trọng đi đến đâu cũng kêu gọi đảng viên nêu cao cảnh giác thế lực thù địch chống phá. Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp hồi tháng 11-2020, ông trọng nói thẳng ra rằng ‘’hãy cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị’’, ông trọng lo sợ thế lực thù địch chống phá đại hội.
 
Đây là những điều mà cá nhân tôi cho rằng thật sự là quá nguy hiểm đối với vận mệnh quốc gia, rõ ràng, từ nguyễn phú trọng đến tô lâm, lương tam quang hay nguyễn xuân thắng đều dùng từ ‘’thế lực thù địch’’ để ám chỉ là Nhân dân Việt Nam mà khác chính kiến với đảng và nhà nước.
 
Đây là chiêu trò đánh lận con đen làm sai sự thật của bọn phản quốc. Vì, vận mệnh quốc gia, chủ quyền đất nước không nhân dân nào mà lại dùng thủ đoạn phá hoại nào hết, chủ quyền Việt Nam hiện nay ngoài trung cộng xâm lấn thì còn ai khác?
 
Khi tuyên bố lo sợ ‘’Nhân dân là thế lực thù địch’’ như thế, thì nguyễn phú trọng hay đến đàn em của mình đều thản nhiên kéo kẻ thù từ bên ngoài (ngoại bang: Bắc kinh) vào bên trong (quốc nội: xem đồng bào là kẻ thù) cần tiêu diệt, loại bỏ. Thường dân nếu có suy nghĩ như vậy là đã đủ tử hình rồi vì tội phản quốc, mà lãnh đạo quốc gia, nắm vận mệnh cả Đất nước này lại có suy nghĩ một cách phản động như thế thì đáng bị loại bỏ ngay. Thế nhưng, nghe đâu những kẻ như thế này họ tham quyền cố vị mới là điều thê thảm cho Dân cho Nước nhà.
 
Mới đây ngày 22/1, Trung Quốc đã chính thức thông qua luật Hải Cảnh, cho phép lực lượng hải cảnh của họ được nổ súng vào các tàu nước ngoài. Điều này, đồng nghĩa với việc Ngư dân VN phải đối mặt với rủi ro cực kỳ lớn nếu không muốn nói là chết người khi luật này nêu rõ các trường hợp có thể sử dụng các loại vũ khí khác nhau: Cầm tay, phóng từ tàu hoặc trên không. Khi mà chủ quyền nhất là lãnh hải thường xuyên bị TQ đe dọa, Trung cộng đi ra đi vào vùng biển Việt nam như chỗ không người mà VN không hề có một phản ứng nào thích đáng., và VN cũng không hề có biện pháp thích ứng nào đối phó với hành động chính quyền Bắc kinh trên đang sắp làm trên chủ quyền VN. Không xem bắc kinh là thế lực thù địch, mà tại sao lại đẩy thế lực thù địch từ bên ngoài vào bên trong hả ông trọng?
 
Khác với những tuyên bố mang rõ đặc tính phản quốc của lãnh đạo VN, thì Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thường xuyên đến các doanh trại quân đội để động viên và khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ, Tổng thống thề sẽ bảo vệ nền tự do của hòn đảo và Đài Loan không thể bị cưỡng ép. Tổng thống Thái xem nhân dân, đất nước là trọng tâm để phục vụ chứ không phải là cai trị.
 
Thế lực thù địch mà đảng xác định ấy họ chưa tham nhũng của dân một đồng, họ chưa từng vơ vét mua nhà mua xe, mua quốc tịch Síp bao giờ, họ chưa uống cống ăn cầu đường như quan chức đảng viên bao giờ chưa ăn tượng đài một ngàn nào, chưa ăn luôn cả hàng cứu trợ của dân. Chưa cướp đất cướp nhà của dân bao giờ, chưa xông vào nhà dân nổ súng cướp của bao giờ. Nhưng đảng ông trọng thì có.
đảng ông trọng ''Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
 
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi''
 
Không những thế, tội ác của đảng ông trọng gây ra cho dân tộc VN theo cụ Nguyễn Trãi nói rằng: Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
 
Vậy ai là thế lực thù địch?