Bắt người Trung Quốc đưa dân nhập lậu vào Việt Nam

Ảnh Cao Lượng Cố

Ngày 26-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp bắt giữ Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại một khách sạn trên địa bàn quậ n Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Cao Lượng Cố được xác định là một mắc xích trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó vào Đà Nẵng.

Chỉ cần bóc tách thông tin từ đối tượng này chắc chắn sẽ lộ ra những ai, nhà xe nào đưa lậu người Trung Quốc vào Đà Nẵng, Quảng Nam.

Nhưng điều cơ bản nhất đó là những người Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam rồi đến Đà Nẵng, Quảng Nam làm gì? Họ tới để lao động, đánh bạc, trốn dịch hay làm việc gì khác? Nếu đánh bạc thì đánh ở đâu? Đến đánh bạc hay đánh bạc chỉ là vỏ bọc?

Liệu có sự liên hệ nào giữa đường dây của Cao Lượng Cố có liên quan gì đến những nơi tổ chức đánh bạc không?

- Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế vừa công bố thêm 2 ca dương tính với Sar-CoV-2. Ca 419, 17 tuổi, trú Quảng Ngãi, đã từng nuôi người thân tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - phục hồi chức năng. Ca 420, 71 tuổi, trú Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng.

N.K

****

Khi sự việc người TQ nhập lậu xuất hiện tại Đà Nẵng- Quảng Nam bị bung bét thì thông tin như thế này mới được tung ra.

Mà theo dõi thông tin thì mấy tháng qua các hãng xe đã thực hiện hàng ngàn chuyến đưa người VN qua TQ mua hàng hoá, và chiều ngược lại TQ cũng lọt vào VN kiểu như thế này rất nhiều.

Một người mà nhà xe đưa người tránh cách ly bằng đường tiểu ngạch về VN là 6000 NDT (Khoảng 18 triệu vnd) trong đó đã chia cho chốt cửa khẩu một nửa để cho “qua xe”. Câu ”mình bao biên nên đường an toàn nhé” có nghĩa là lo cho bọn biên phòng rồi, nên đi lại thoải mái.

Câu hỏi đặt ra an ninh mạng VN sử dụng để làm gì? An ninh chính trị ở đâu? Làm gì sao không ngăn chặn dịch bệnh từ các nguồn lây do người TQ đi lậu vào VN, và cả đám tàu nhập lậu vào VN sẽ gây rối loạn an ninh quốc gia. Sao các ông không tập trung vào việc ngăn chặn bọn nhà xe mất dạy cùng quan chức đồi bại này mà toàn đi tìm người nói thật để hành hạ, chì chiết, để bỏ tù họ vậy?

Gần nhà tôi có Bác Việt Kiều mới về quê ăn tết, sáng tới thì chiều công an đã gọi ra xã đăng ký tạm trú, bọn tàu nhìn dáng vẻ lấc cấc, trộm cướp thế mà vào VN một ngày hàng chục chuyến, xâm nhập lậu vào VN hàng trăm người mỗi ngày, lẽ nào nhà cầm quyền không hề hay biết?

Hay nhà cầm quyền VN xem nhân dân VN là kẻ thù, còn xem bọn tàu bất hợp pháp ấy là “minh chủ” cần phục vụ nên phớt lờ?

Fb Phạm Minh Vũ