Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu khẳng định Bruxelles luôn sát cánh với Ukraina

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy (P) tiếp chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen tại Kiev, Ukraina, ngày 15/09/2022. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Thanh Hà  - RFI

Ngày 15/09/2022, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu trở lại Kiev lần thứ ba kể từ đầu cuộc chiến và một lần nữa nhấn mạnh Bruxelles luôn sát cánh với Ukraina. Bà Ursula von der Leyen đòi tổng thống Vladimir Putin phải « trả lời trước công lý về hành động » của Matxcơva tấn công một quốc gia có chủ quyền.

Tiếp chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định « ưu tiên của Kiev là tham gia thị trường chung châu Âu ». Đáp lời nguyên thủ Ukraina, bà Ursula von der Leyen tuyên bố : « Liên Âu và Ukraina mãi mãi là bằng hữu » và « khi nào còn cần », Ukraina sẽ luôn được Bruxelles yểm trợ.

Trả lời hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo châu Âu một lần nữa nhắc lại, Liên Âu duy trì lập trường kiên định ủng hộ Ukraina, cho dù một số thành viên trong khối bất bình trước những biện pháp trừng phạt Nga xâm lược Ukraina. Chính sách trừng phạt đó theo bà, đã dẫn tới « những tác động sâu rộng và có thể thấy rõ » đối với nước Nga. Đương nhiên, Liên Âu cũng phải trả giá cho việc ủng hộ Ukraina để được sống trong một thế giới « tự do, để có được một trật tự quốc tế hòa bình và sống trong một nền dân chủ ». Tất cả những điều ấy « là vô giá ».

Reuters nhắc lại lần đầu tiên, Liên Âu thành lập một quỹ để tài trợ cho các phí tổn quân sự ở ngoài khối. Tại thủ đô Kiev hôm qua, bà Ursula von der Leyen cho biết « có khả năng » trong tương lai Bruxelles tiếp tục huy động quỹ này để giúp Ukraina bảo vệ lãnh thổ. Về mặt quân sự, bà đánh giá cao những thành tựu gần đây của quân đội Ukraina tại các khu vực đông bắc và phía nam và kết luận : « Hơn bao giờ hết, Ukraina cần được có những phương tiện quân sự cần thiết để tiếp tục tự vệ ».

Lãnh đạo châu Âu không chút khoan nhượng với tổng thống Nga. Trả lời nhật báo Đức Bild, Ursula von der Leyen nhấn mạnh : « Vladimir Putin phải thua trong cuộc chiến này và sẽ phải trả lời về những hành vi của ông ấy trước công lý (…) xét cho cùng, ông Putin phải chịu trách nhiệm » về những tội ác chiến tranh đang diễn ra tại Ukraina.