Elon Musk kích hoạt vệ tinh trợ giúp cho Ukraine

Vào ngày 26/2, Tỷ phú Mỹ Elon Musk thông báo công ty SpaceX’s của mình đã kích hoạt dịch vụ Internet băng thông rộng bằng vệ tinh Starlink tại Ukraine, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Kiev.

Tỷ phú Musk khẳng định trên Twitter, “dịch vụ Starlink đã hoạt động tại Ukraine” và nói thêm đang triển khai thêm các cổng khác.

Thông tin này được công bố khoảng 10 tiếng đồng hồ sau khi Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine Mykhailo Fedorov đã yêu cầu ông chủ Tesla giúp đỡ trên Twitter 9 tiếng rưỡi trước đó.

“Trong khi bạn đang cố gắng chiếm đóng sao Hỏa, Nga đang cố gắng chiếm Ukraine! Trong khi tên lửa của bạn hạ cánh thành công từ không gian, tên lửa của Nga đang tấn công thường dân Ukraine ”, Fedorov nói.

Chính trị gia tiếp tục: "Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho Ukraine các trạm Starlink (...)" Với các trạm của công ty SpaceX của Musk, Ukraine có thể nhận được Internet qua vệ tinh.

Musk đã nghe thấy yêu cầu - và kích hoạt Internet của gần 2000 vệ tinh của mình cho Ukraine.

Yêu cầu của đại diện Ukraine được đưa ra vài ngày sau khi bị nước láng giềng Nga tấn công quân sự gây “gián đoạn nghiêm trọng” về dịch vụ Internet.

Starlink điều hành hơn 2.000 vệ tinh nhằm phủ sóng truy cập Internet trên toàn bộ Trái đất. Hôm 25/2 đã có thêm 50 vệ tinh Starlink được phóng lên quỹ đạo Trái đất./.

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/russland-bombardiert-ukraine-der-krieg-hat-begonnen-79258038.bild.html