Những kẻ mạo nhận là đầy tớ nhân dân!

 
Lợi dụng dịch bệnh, lãnh đạo đủ cấp bộ ngành thi nhau đục khoét đến tận xương tuỷ của nhân dân. Dù vậy, miệng quan lúc nào cũng "vì dân, vì nước", là "đầy tớ của nhân dân".
 
Liên quan đến nhóm lợi ích Việt Á, hôm 31 Tháng Ba, 2022, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế là ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch thành phố Hà Nội (nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ) bị đánh giá là vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.
 
Truy cứu trách nhiệm của ông Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh sau những sai phạm động trời tại Việt Á là đương nhiên. Tuy nhiên, động thái này là quá chậm, điều đó cho thấy có sự nhân nhượng chứ không phải là "không có vùng cấm", như tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng. Hơn nữa, vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng như các ông Nguyễn Thành Long - Chu Ngọc Anh thì phải bị truy tố chứ không phải nhận kỷ luật là xong.
 
Vụ Việt Á đang lột tả cách thức vận hành đen tối của chốn quan trường, nơi những lãnh đạo cấp cao cấu kết với các doanh nghiệp sân sau hình thành nhóm lợi ích. Đến nay, những kẻ mạo nhận là đầy tớ nhân dân đã bị lột mặt và đốn ngã bao gồm 3 tướng quân đội, 2 bộ trưởng và hàng loạt các cán bộ đảng viên cộng sản. Còn bao nhiêu kẻ chống lưng cho Việt Á đục khoét nhân dân nữa là điều dư luận quan tâm lúc này.
 
Có thể thấy, Việt Á phản ánh sự thất bại của công cuộc chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Thực tế, càng chống tham nhũng, tham nhũng càng mạnh!