Tin tặc Trung Quốc phát động chiến dịch tấn công mạng Chính phủ Việt Nam

Ngô Đồng - Fb Việt Tân|

Nhóm tin tặc do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm thu thập dữ liệu từ các quan chức chính phủ Việt Nam, giữa thời điểm Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên Biển Đông.

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 1 Tháng Năm, 2020, dẫn nghiên cứu từ công ty Anomali, chuyên cung cấp thông tin về các mối đe dọa tình báo, thì nhóm tin tặc có tên Pirate Panda đang cố gắng lừa các quan chức Việt Nam mở các tài liệu Microsoft Excel độc hại được đính kèm trong email có nội dung chi tiết về các ngày lễ.

Pirate Panda là nhóm tin tặc chuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào các chính phủ, các tổ chức chính trị và khai thác dữ liệu xung quanh vấn đề xung đột chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.

Mục tiêu của nhóm Pirate Panda là các quan chức ở Đà Nẵng, nơi Việt Nam thành lập huyện đảo Hoàng Sa. Khu vực này cũng là địa điểm đang diễn ra tranh chấp với Trung Quốc.

Cuộc tấn công mạng của Pirate Panda diễn ra trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể, thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch COVID-19, Trung Quốc đã thúc đẩy tham vọng bành trướng chủ quyền thông qua xây 2 trạm nghiên cứu, đưa máy bay quân sự ra đảo Thị Tứ, đâm chìm tàu cá Việt Nam, lập các đơn vị hành chính, …

Nhằm đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, tiến sĩ Trần Công Trục, một chuyên gia hàng đầu Việt Nam về biên giới, lãnh thổ, nói với VOA rằng Việt Nam và một số nước trong khu vực cần đoàn kết, đấu tranh bằng pháp luật, đồng thời phải tăng cường “sức mạnh, hoạt động và hiện diện trên thực địa”.

Vẫn theo tiến sĩ Trần Công Trục, để ngăn chặn những hành động gây căng thẳng và khiêu khích chiến tranh của Trung Quốc, nhiều nước lớn cũng nên duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Ngô Đồng