Trí thức, giới khoa học, nhà báo và dân biểu Nga phản đối 'cuộc chiến của Putin' ở Ukraine

Kiến nghị chống chiến tranh ở Ukraine được hơn 100 nhà báo Nga ký tên, cùng các văn nghệ sĩ và dân biểu 150 đô thị trên toàn Nga, theo báo Moscow Times hôm 24/02.

Trang web Kommersant và phóng viên Elena Chernenko đã thu thập chữ ký của trên 100 nhà báo từ các kênh RBC, Novaya Gazeta, Dozhd, Ekho Moskvy, Snob và The Bell.

Bước tiếp theo là 'bắn tên lửa hạt nhân'?

Tổng biên tập báo Novaya Gazeta, người được Nobel Hòa bình 2021, ông Dmitry Muratov lên án hành động của Tổng thống Putin ở Ukraine, và kêu gọi người Nga đứng lên phản đối
"Nút bấm cho kho vũ khí hạt nhân bị tổng tư lệnh nghịch trong tay dễ như việc xoay chơi chiếc chìa khóa của một xe hơi sang trọng. Bước tiếp theo là gì, là bắn tên lửa hạt nhân?" ông Muratov hỏi.
Nhà văn Sergei Lebedev nhắc lại tội ác của NKVD, công an thời Stalin, với người Ukraine, và cho rằng với cuộc chiến này, "người Ukraine sẽ không sớm tha thứ cho chúng ta".

Hơn 30 kênh truyền thông độc lập của Nga đều công bố thư ngỏ phản đối "cuộc thảm sát do lãnh đạo Nga gây ra".

Một thư ngỏ khác, đăng trên mạng trv-science.ru được hơn 150 nhà khoa học và nhà báo chuyên về khoa học ký, gọi cuộc chiến tranh ông Putin gây ra ở Ukraine là chiến dịch "phi lý, vô nghĩa".
Trang TrV-Nauka bản tiếng Nga viết ý kiến của họ:

"Tung ra cuộc chiến này, nước Nga đã tự đày đọa mình vào vị trí bị cô lập và đặt mình vào vị thế quốc gia côn đồ (rogue state)."

"Điều này có nghĩa là các nhà khoa học như chúng tôi sẽ không thể nào làm công việc của mình một cách bình thường. Nga sẽ bị cô lập khỏi thế giới và sự suy giảm, tụt hậu của nước chúng ta về văn hóa, khoa học sẽ chỉ tăng lên."

Cùng ngày, trang của tổ chức nhân quyền Memorial thì nói thẳng đây là một "trang nhục nhã trong lịch sử Nga".

Hơn 150 đại biểu cấp đô thị của các thành phố Nga cũng ký thư ngỏ lên án "cuộc tấn công chết người" vào Ukraine. /.
 
Nguồn: BBC
https://meduza.io/news/2022/02/24/eta-avantyura-prineset-gore-v-semi-tysyach-lyudey-rossiyskie-nezavisimye-smi-vystupili-protiv-voyny-s-ukrainoy