Biến thể cúm tàu mới ở châu Phi: "Biến thể tồi tệ nhất" cho đến nay?

 
Các nhà nghiên cứu phát hiện một biến thể đáng lo ngại ở miền Nam châu Phi. Một biến thể cúm tàu mới với nhiều đột biến đang hoành hành ở đó. Nó không chỉ dễ lây lan hơn mà còn có thể chống lại sự bảo vệ qua chích ngừa.
 
Các chuyên gia lo ngại rằng biến thể B.1.1529 không chỉ rất dễ lây lan do số lượng đột biến lớn bất thường mà còn có thể đột phá lá chắn bảo vệ của vắc-xin một cách dễ dàng hơn. Viện về các bệnh truyền nhiễm Nam Phi NICD thông báo hôm qua, thứ Năm, rằng 22 trường hợp đầu tiên của biến thể mới B.1.1529 đã được phát hiện ở Nam Phi. Dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hợp trong tiến trình phân tích bộ gen đang được thực hiện. "Mặc dù tình hình dữ liệu vẫn còn hạn chế, các chuyên gia của chúng tôi đang làm việc thêm giờ với tất cả các hệ thống giám sát để tìm hiểu về biến thể mới này và những tác động có thể có liên quan đến nó."
 
Bộ trưởng Y tế Joe Phaahla cho biết biến thể mới khẳng định rằng "sự thực là kẻ thù vô hình này rất khó lường". Ông kêu gọi người dân Nam Phi đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đặc biệt là đi chích ngừa.
 
"Biến thể tồi tệ nhất" cho đến nay?
 
Sau đó, Israel xếp các quốc gia Nam Phi, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia và Eswatini vào diện "các quốc gia đỏ". Văn phòng Phủ Thủ tướng Naftali Bennett cho biết người nước ngoài không còn được phép nhập cảnh vào Israel từ các quốc gia này. Khi người Israel trở về nước từ những quốc gia này, họ phải cách ly trong khách sạn tới 14 ngày, nhưng có thể được ra ngoài nếu xét nghiệm âm tính hai lần sau một tuần.
 
Nhật Bản, Ấn Độ và Anh quốc cũng đang áp dụng các biện pháp tương tự. Có dấu hiệu cho thấy B.1.1529 thậm chí còn dễ lây lan hơn biến thể Delta và các loại vắc xin hiện có kém hiệu quả hơn.
 
Hãng thông tấn PA dẫn lời một chuyên gia từ Vương quốc Anh đánh giá rằng B.1.1529 là "biến thể tồi tệ nhất" được tìm thấy cho đến nay. Cho đến nay chỉ có các trường hợp được xác nhận ở Nam Phi, Botswana và Hồng Kông. Mới đây, theo thông tin chính thức, một người ở Israel được xác định là đã bị nhiễm biến thể mới này. Bộ Y tế cho biết người bị nhiễm bệnh này đã trở về Israel từ Malawi. Hai người khác là trường hợp nghi ngờ vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.
 
Ủy ban EU cũng muốn hạn chế việc đi lại từ miền nam châu Phi đến EU ở mức tối thiểu. Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen thông báo trên Twitter rằng chính quyền Brussels sẽ đề xuất với các quốc gia EU rằng họ cần nên đình chỉ giao thông hàng không qua những biện pháp khẩn cấp đã được dự kiến.
 
Phan Ba