Cơ Sở VT Bắc Đức vận động chữ ký cho Hoàng Sa

Hannover - Đức quốc.

Đại lễ Vu Lan năm nay được tổ chức vào các ngày 25 đến 27.8.2023 tại chùa Viên Giác thuộc thành phố  Hannover, Đức quốc.

Thời tiết tháng 8 năm nay ấm áp. Có lẽ vì gần cuối hè nắng không còn gay gắt, nên phật tử cũng cảm thấy dễ chịu khi vãng cảnh chùa.

Và cũng như hàng năm cơ sở Việt Tân vùng Bắc Đức được lập một bàn thông tin trong khuôn viên chùa để phổ biến đến bà con sách báo, tài liệu, tin tức bằng tiếng Việt và tiếng Đức liên quan đến nhân quyền và chủ quyền biển đảo VN.

Kế bên bàn thông tin còn có 2 Roll-up (biểu ngữ). Một Roll-up với hình ảnh và tiểu sử của các Tù Nhân Lương Tâm VN và những bản án mà CSVN gán ghép cho họ. Một Roll-up mời gọi bà con tham gia ký tên xác nhận Hoàng Sa -Trường Sa là của Việt Nam.

Anh chị em tại bàn thông tin của cơ sở Việt Tân Bắc Đức đã trình chiếu những đoạn phim đề cập đến việc CSVN vi phạm nhân quyền, đàn áp đồng bào trong nước… Có vài em du học sinh cũng ghé đến bàn thông tin để tìm hiểu về hoạt động của đảng VT.

Nhiều bà con đã ý thức sự việc Hoàng Sa nên tự động ghé vào bàn thu nhận chữ ký để ký tên cho kiến nghị thư Hoàng Sa.

Như mọi lần, Hòa thượng Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác, cũng như một số thầy  ghé đến thăm hỏi anh em VT tại bàn thông tin và cũng ký tên vào thư kiến nghị.

Văn Các