Cần ngay một Nghị quyết tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ngày 01 tháng 2 năm 2024

Kính gởi Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Ngày 19/1/2024 tưởng niệm 50 năm Trung Quốc dùng vũ lực để cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Trung Quốc đã vi phạm Điều 2(4) của Hiến chương LHQ.

Ngày 20/1/2024, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố:

"Như đã nhiều lần nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ XVII, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ giữa các quốc gia là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền, cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam".

Ngay ngày 24/1/2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bác bỏ tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Uông Văn Bân cho biết, quần đảo Tây Sa và Quần Đảo Nam Sa đều là lãnh thổ của Trung Quốc, điều này có chứng cứ lịch sử và pháp lý đầy đủ Trung Quốc phát hiện, đặt tên và phát triển những đảo này, và sẽ tiếp tục thực thi quản lý chủ quyền. Trung Quốc luôn phản đối chủ trương bất hợp pháp của các nước liên quan đối với lãnh thổ Trung Quốc, sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ chủ quyền của nước mình.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là sự dối trá, xuyên tạc lịch sử và vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.

Chúng tôi các tổ chức Xã Hội Dân Sự và cá nhân kêu gọi Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ra ngay một Nghị quyết tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nghị quyết này sẽ được gởi đến:

- Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
- Văn phòng Tổng thư ký LHQ,
- Tất cả các nước thành viên LHQ.

CÁC TỔ CHỨC:
1. Lập Quyền dân: Ông Nguyễn Khắc Mai, đại diện .
2. Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự: Tiến sĩ Nguyễn Quang A đại diện .
3. Câu Lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh: Nguyễn Đình Cống
4..Câu lạc bộ Phan Tây Hồ: Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đại diện
5. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng: ông Lê Thân đại diện.

CÁ NHÂN:
1. Ông Nguyễn Khắc Mai, Hà Nội .
2. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Hà Nội
3. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Dalat Lâm Đồng .
4. Nguyễn Đình Cống, GS xây dựng, Hà Nội.
5. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội.
6. Ông Lê Thân, hưu trí, CLB Lê Hiếu Đằng, Tp HCM
7. Ông Võ Văn Thôn, nguyên GĐ sở tư pháp tp HCM, CLB Lê Hiếu Đằng .
8. Lê Phú Khải, nhà báo, CLB Lê Hiếu Đằng, Tp HCM
9. Vũ Trọng Khải, PGS chính sách Nông nghiệp, Tp HCM .
10. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, CLB Lê Hiếu Đằng, Tp HCM .
11. Đổ Như Ly, CLB Lê Hiếu Đằng, tp HCM.
12 . Daniel Thiều Thị Tân, hưu trí, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.
13. Bùi Nghệ, kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng, Tp HCM.
14. Trần Minh Quốc, nhà giáo hưu trí, CLB Lê Hiếu Đằng, Tp HCM.
15. Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT báo SGGP, CLB Lê Hiếu Đằng, Tp HCM
16. Mạc Văn Trang , nhà giáo hưu trí, Tp HCM
17. Nguyễn Thị Kim Chi, nghệ sĩ, CLB Lê Hiếu Đằng, Tp HCM.
18. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, Tp HCM.
19. Hoàng Hưng, nhà thơ, tp HCM .
20. Andre' Menras (Hồ Cương Quyết), nhà giáo, CLB Lê Hiếu Đằng, Paris, Pháp ..
21. Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ VN tại Hà Lan, Hà Nội .
22. Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông, Tp HCM
23. Lê Phước Sinh, Cựu giáo chức, tp HCM