Facebooker Trần Quốc Khánh bị án sáu năm sáu tháng tù với cáo buộc ‘chống Nhà nước’

Ông Trần Quốc Khánh

RFA|

Ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, vào ngày 28/10 bị Tòa án tỉnh Ninh Bình tuyên sáu năm sáu tháng tù giam và hai năm quản chế với cáo buộc ‘tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’

Mạng báo Công Lý, cơ quan ngôn luận của Tòa Án Tối Cao Việt Nam, loan tin trong cùng ngày về phiên sơ thẩm và bản án tòa tuyên đối với ông Trần Quốc Khánh như vừa nêu.

Tin cho biết ông Khánh quê quán tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, và thường trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook ‘Trần Quốc Khánh’ và trang Fanpage ‘Tiếng Nói Công Dân’ để đưa ra các thông tin mà cơ quan chức năng quy kết là ‘sai lệch khiến dư luận hoang mang’.

Cụ thể, theo cáo trạng buộc tội ông Khánh thì đó là 22 video phát trực tiếp trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 1/2021. Nội dung những video này bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là ‘xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt gây hoang mang trong dư luận; quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói xấu, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu của cách mạng; phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập’.

Tin thừa nhận những video của ông Trần Quốc Khánh được nhiều người xem, bấm nút thích và chia sẻ cho người khác.

Vào ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo Cơ quan An Ninh Điều Tra tỉnh Ninh Bình một ngày trước đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Khánh, quê Ninh Bình, ngụ tại Hà Nội.

Những biện pháp vừa nêu nhằm điều tra ông Khánh về tội ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’ theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Ông Trần Quốc Khánh trước khi bị bắt có tuyên bố tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một người khác cũng tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội và bị bắt là ông Lê Trọng Hùng.