Hà Tĩnh: 35,000 người lao động ‘chui’ ở ngoại quốc

 Hà Tĩnh đưa người sang làm việc tại Nam Hàn. (Hình: Nhà Báo và Công Luận)

Nguời Việt - (Tr.N)|

Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết tỉnh có gần 68,000 người đi lao động ngoại quốc, nhưng hơn một nửa trong số đó không có giấy phép lao động hoặc cư trú bất hợp pháp do “rất khó quản lý.”

Báo VNExpress dẫn tin cho biết, sáng 15 Tháng Mười Hai, 2019, tại kỳ họp của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Trí Lạc, giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Hà Tĩnh hiện có hơn 67,000 người đang làm việc ở Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan, Angola…, gửi ngoại tệ về Việt Nam khoảng 4,500 tỷ đồng ( $193.42 triệu Mỹ kim) mỗi năm, trong khi tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2018 chỉ 12,000 tỷ đồng ($515.79 triệu).

Tuy nhiên, tại phiên họp, nhiều đại biểu chất vấn về việc có đến hàng chục ngàn người Hà Tĩnh cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

Đại biểu Đào Thị Anh Nga (thị xã Hồng Lĩnh thắc mắc về số người Hà Tĩnh vi phạm hợp đồng khi đang làm việc ở ngoại quốc và bỏ về nước khi chưa hết hợp đồng chiếm 50% toàn quốc. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng giấy phép kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, hay giấy phép du học do Sở Giáo Dục và Đào Tạo cấp để đưa người đi “xuất khẩu lao động” trái phép.

Trả lời câu hỏi của bà Nga, ông Nguyễn Trí Lạc thừa nhận trong số 67,000 người có hơn 35,000 người đang làm việc bất hợp pháp, bao gồm các trường hợp “vi phạm hợp đồng cư trú, di cư tự do không có giấy phép lao động của nước sở tại.”


Trụ sở Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhân Lực Toàn Cầu, một trong hai công ty tổ chức “xuất khẩu lao động” trái phép ở Hà Tĩnh. (Hình: VNExpress)

Tuy nhiên, ông Lạc cho rằng một số quốc gia tuy không khuyến khích lao động cư trú bất hợp pháp, nhưng “không quyết liệt dẹp bỏ.”

“Muốn chấm dứt tình trạng này rất khó, vì chính quyền địa phương không thể quản lý được người dân đi đâu. Đây là vấn đề cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,” ông Lạc nói.

Song, bà Anh Nga ngắt lời bày tỏ không hài lòng trước câu trả lời chưa thỏa đáng của ông Lạc. “Chất vấn của tôi về việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực ‘xuất khẩu lao động,’ xử phạt lao động vi phạm hợp đồng là nội dung rất quan trọng nhưng không được đề cập.”

Bất bình, đại biểu Trần Hậu Tám (huyện Hương Sơn) yêu cầu lãnh đạo Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Công An tỉnh Hà Tĩnh trả lời câu hỏi “có hay không đường dây ngầm đưa người ra ngoại quốc trái phép tại tỉnh nhà?” Bởi theo ông Tám, đây là vấn đề người dân rất quan tâm, nhất là sau vụ 39 người Việt Nam chết trong xe tải container ở Anh hôm 23 Tháng Mười vừa qua, trong đó có 10 người ở Hà Tĩnh.

Lúc này, ông Lạc mới cho hay tỉnh Hà Tỉnh chỉ có duy nhất một công ty hợp pháp đưa người ra ngoại quốc làm việc, còn các doanh nghiệp và điểm tư vấn khác đều hoạt động trái phép. “Song, việc này cần thời gian vì khi thanh tra, xử lý rất đụng chạm,” ông Lạc nói.

“Theo quy định, lao động vi phạm hợp đồng, bỏ trốn bị phạt 80 triệu đồng ($3,438 Mỹ kim) đến 100 triệu đồng ($4,298). Nhưng họ đang ở ngoại quốc, không về Việt Nam nên cơ quan trách nhiệm không thể xử lý. Chỗ này luật pháp có kẽ hở,” ông Lạc cho biết thêm.

Tin cho biết, kết thúc cuộc họp ngay cả ông Lê Đình Sơn, bí thư Tỉnh Ủy, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh, thừa nhận phần trả lời của ông Lạc “còn lòng vòng, chưa thỏa mãn yêu cầu của đại biểu.” (Tr.N)

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ha-tinh-35000-nguoi-lao-dong-chui-o-...