khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tử vong

Phạm Minh Vũ|

Không như vụ Trần Đức Đô, hôm nay cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên. (SN 1998, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang) - thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong.

Liên quan đến cái chết của Thiên, vụ án này đã khởi tố 3 bị can (không cho biết thông tin 3 đối tượng là ai) về tội cố ý gây thương tích. Không như nhận định ban đầu là Thiên tự té ngã, mà là bị đánh dẫn tới tử vong.

Việc cơ quan điều tra hình sự QK5 khởi tố vụ án cố ý gây thương tích rõ ràng là đang có sự bao che cho kẻ thủ ác, đánh chết người mà tại sao lại khởi tố cố ý gây thương tích? Với những thương tích những phần như ở đầu bằng hung khí, thì đây rõ ràng là vụ g.iết người.

Như các bài viết về Thiên trước đây, tôi có nhắc tới việc Thiên có chạy ra ngoài nhậu vì sắp ra quân, thì bị trung đội trưởng lôi về đánh, có nhân chứng báo ra ngoài. Việc có nhân chứng tiết lộ thông tin Thiên bị đánh có lẽ không giống như sự im lặng ở vụ của Đô nên vụ này phải khởi tố vụ án vì không bưng bít được.

Mặc dù, đang có dấu hiệu “chạy án” trong vụ này từ tội danh đúng là giết người xuống cố ý gây thương tích, nhưng khởi tố 3 bị can cho thấy, Thiên có thể nhắm mắt mà ra đi, vì chắc chắn cho tới giờ phút này, ta có thể khẳng định rằng em không bị “té ngã” như ai đó nói. Mà em bị đồng chí đánh tới chết.

Fb Phạm Minh Vũ