London: Người Việt biểu tình trước Đại sứ quán CSVN nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022

Ngày 11 /12/2022, trong thời tiết giá lạnh và sương mù của London, hơn 200 thanh niên Việt Nam từ mọi miền của Anh quốc vẫn hăng hái tụ hội trước Đại sứ quán VN tham gia cuộc biểu tình do cơ sở Việt Tân tại Anh quốc, Hội thân hữu Việt Tân UK, Hội Anh em Dân chủ UK, Nhóm Phong trào Con đường VN, Hội Công giáo vn….. tổ chức, để cùng lên tiếng nói đòi hỏi cho tự do nhân quyền và công lý cho các tù nhân lương tâm, những người đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam.

Khoảng 12 giờ trưa, ông Sơn Trần thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do cuộc biểu tình. Ông cho biết Liên Hợp Quốc đưa ra chủ đề của năm 2022 là “Nhân phẩm, Tự do và Công lý cho tất cả”, nhằm lên án tình trạng vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Ngoài ra Hội Đồng Liên Tôn nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền ra văn bản tuyên bố phổ biến rộng rãi, kêu gọi mọi người đồng ý ký tên để tố cáo chính phủ của Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, lên án nhà cầm quyền Cộng sản VN đã “bất chấp pháp luật quốc tế về nhân quyền, đi ngược trào của thời đại dân chủ. Đồng thời “thỉnh cầu quốc tế áp lực buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải từ bỏ chế độ độc tài toàn trị, hủy bỏ Điều 4 của Hiến pháp”.


 
Sau bài phát biểu của ông Sơn Trần, bà Thảo Trương, đại diên Đảng Việt Tân tại Anh quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do các tù nhân lương tâm, các nhà đấu tranh dân chủ, dân sinh và nhân quyền trong nước. Ngoài ra chính quyền cộng sản VN không được cáo buộc tội hình sự lên những người bất đồng chính kiến, đấu tranh ôn hòa như ông Châu Văn Khảm, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang….

Tuy đứng ngoài trời dưới cái lạnh 0 độ C, nhưng mọi người vẫn hừng hực  khí thế đấu tranh khi mọi người hưởng ứng ông Ngọc Anh, thành viên Đảng Việt Tân kêu gọi cùng nhau hô to những khẩu hiệu “Tự do cho VN”, “Nhân quyền cho VN” và hát vang bài hát đấu tranh “Trả lại cho dân” của nhạc sĩ Việt Khang.

Tiếp theo đó, là phần phát biểu của cô Trâm Lê, đại diện Hội Anh Em Dân Chủ. Cô Trâm Lê đã phản đối Nhà cầm quyền cộng sản VN đã vi phạm hiệp ước quốc tế về nhân quyền, gia tăng bắt bớ những người bất đồng chính kiến, những người đấu trang bất bạo động, lên án chế độ cộng sản, độc tài, toàn trị tại VN.

Ngoài ra, ông Đức Trần, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, cũng đã lên án mạnh mẽ việc chính quyền VN ra sức đàn áp những nhà hoạt động dân chủ và đấu tranh nhân quyền tại VN bằng những điều luật bất hợp lý và sử dụng những bản án “bỏ túi” nặng nề nhất để kết án các tù nhân lương tâm.

Sau 2 giờ đấu tranh dưới tiết trời lạnh giá của xứ sở sương mù, mọi người cùng vui vẻ chụp hình kỷ niệm trước khi ra về.

Buổi biểu tình kết thúc trong sự ấm áp của tình người, tình đồng hương và ngọn lửa đấu tranh tiếp tục được truyền tiếp đến các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.

Tường trình bởi Anh Nguyễn – Thảo Trương