Một dự án bất khả thi!

 
 
Mới đây, Thủ tướng Phúc đã đồng ý chủ trương đưa điện từ đất liền ra Côn Đảo. 18 km dây tải điện trên đất liền và 78 km dây cáp vượt biển với tổng chi phí dự kiến là 4.800 tỷ đồng.
 
Đây là một dự án có thể nói là bất khả thi, bởi lẽ còn nhiều giải pháp khác thay thế và kinh phí quá khủng khiếp.
 
Côn Đảo hiện khoảng 11.000 người sinh sống, ở vị trí địa lý quanh năm chỉ nắng và gió. Trong khi đất liền VN đang triển khai các dự án điện gió, năng lượng mặt trời (NLMT), vì chỉ gió và NLMT mới giải pháp lâu dài an toàn và hiệu quả nhất.
 
Đất liền ráo riết làm như thế thì Chính phủ lại làm một dự tính không thể nào tốn kém hơn, 4800 tỷ cho việc kéo đường dây điện ra chưa kể chi phí duy tu bảo dưỡng hệ thống đường dây này.
 
Nguyễn xuân phúc thân là thủ tướng mà không đọc báo cáo, phân tích dự án có khả thi hay không mà vội đồng ý cho phép làm. Có 3 lý do dự án này thể hiện sự kém hiểu biết cũng như tầm nhìn của lãnh đạo chính phủ VN không vì nhân dân:
 
(1) Bỏ 4.800 tỷ ra để kéo dây ra, số tiền này sẽ bị cộng vào giá điện mà Em bé ở tận Hà Giang chưa biết Côn Đảo là gì hay chị hái chè Thái Nguyên cũng như toàn dân cả nước phải gánh thêm. Bán có lời thì quan chức bộ công thương, EVN gửi con đi du học, lỗ thì lại è cổ dân chịu.
 
(2) Nhân loại đang tiến tới năng lượng tốt hơn thay thế loại Nhiệt điện than và thủy điện. VN là quốc gia đang đi ngược xu hướng của thế giới để phát triển 2 loại năng lượng trên, cũng vì nó đảm bảo quyền lợi sống còn của đảng vì khi các dự án đó mang lại lợi nhuận cho phe nhóm lợi ích quá lớn.
 
Việc kéo dây điện ra ngoài Côn Đảo mà không phải giải pháp khác cũng chính vì lý do muốn dây dưa với nhiệt điện than và thủy điện (hai tác nhân gây chết người và thiệt hại tài sản vô cùng lớn hàng năm ở VN). Hàng năm, Nhiệt điện than (theo một báo cáo gửi tới quốc hội nhưng bị chặn lại có 46.000 người tử vong liên quan tới nhiệt điện và 8 tỷ usd là số tiền bị tổn thất do nhiệt điện than gây ra). Thủy điện hàng năm gieo cảnh tang tóc mỗi khi mưa lũ về, cả nước cuống cuồng lên năm ngoái ta còn nhớ?
 
(3) Trong khi đó, một trụ điện gió giá 70 tỷ cho ra công suất 1.5 MW. Sao phải dùng 4.800 tỷ chỉ để lắp đường dây điện?
 
Chính phủ kiến tạo ư? Một người không có tầm nhìn chiến lược lại làm thủ tướng, ghế thủ tướng cần người có năng lực thật sự, phải chăng áo quá khổ so với thân hình nhỏ bé của Phúc?
 
Nghe nói Phúc sắp qua làm chủ tịch nước, theo tôi nên đuổi Phúc về làm bảo vệ đi.