Nóng Covid 19 tấn công làm tê liệt các đơn vị Quân đội Việt Nam

Ở các tỉnh thành phía Nam hiện nay, Covid 19 không chỉ tấn công vào người dân mà còn tấn công rất mạnh vào các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

Tôi nhận được thông tin từ rất nhiều chiến sĩ và sĩ quan ở Bộ chỉ huy QK7, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Đồng Nai, Thành Hồ, Long An, các trường Quân sự ở phía Nam.. cho biết: Covid 19 đang tấn công làm tê liệt hoạt động của các đơn vị Quân đội khi có hàng trăm sĩ quan, chiến sĩ bị mắc diện F0, và hàng nghìn sĩ quan, chiến sĩ bị diện F1, F2 đang bị cách ly trong đơn vị.

Tất cả các đơn vị quân đội đã phải thực hiện lệnh cấm trại nghiêm ngặt hơn.

Những chiến sĩ, sĩ quan bị F0 phải điều trị tại đơn vị mà không được đi bệnh viện, tình trạng thiếu thuốc men, trang thiết bị y tế.

Nếu có bệnh nhân nào nặng cần máy thở hay can thiệp y tế sâu hơn thì các đơn vị bó tay, sinh mệnh của các sĩ quan và chiến sĩ rất nguy ngập.

Một trong các nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong quân đội là do chế độ độc tài CSVN đã đưa các sĩ quan và chiến sĩ ra lập chốt trên địa bàn các tỉnh thành phố.

Nhiều sĩ quan, chiến sĩ bị nhiễm covid 19 và mang về đơn vị

Thứ hai, covid 19 bám theo các phương tiện chuyển quân mang vào đơn vị làm lây lan.

Các con số thống kê về các ca mắc covid 19 của các đơn vị quân đội được truyền thông của nhà nước độc tài CSVN giấu kín.

Tình hình dịch bệnh lan mạnh trong các đơn vị quân đội CSVN ở các tỉnh thành phía Nam, và việc chăm sóc y tế không tốt cho bệnh nhân đã gây ra sự bất bình, phẫn nộ trong các sĩ quan và chiến sĩ.

Ở Đức và các quốc gia Âu châu, khi có dịch bệnh thì các đơn vị quân đội được lệnh đóng doanh trại và thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn ngừa dịch bệnh.

Bởi quân đội có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nhưng trong chế độ độc tài CSVN.

Khi có dịch bệnh, chính quyền độc tài CSVN còn lợi dụng để dùng quân đội thị uy, trấn áp người dân.

Khi cho quân đội ra chốt đường, cho quân đội dùng các phương tiện như thiết giáp để tuần tra.

Bởi lý do: Khi chính quyền độc tài dùng các biện pháp độc tài rất cực đoan để chống dịch, đồng thời bỏ mặc người dân đói, thiếu thốn thì làm cho Nhân dân bất bình và phẫn nộ.

Chính quyền độc tài sợ Nhân dân nổi dậy nên phải dùng quân đội thị uy.

Đó là bản chất xấu xa của độc tài CSVN được thể hiện vô cùng rõ nét trong đợt dịch bệnh này.

Lúc này, sự bất bình, phẫn nỗ đối với đảng, chế độ và chính quyền độc tài CSVN không chỉ ở dân chúng mà còn diễn ra mạnh mẽ trong các sĩ quan và chiến sĩ trong quân đội.

Nếu Nhân dân VN vùng lên xóa bỏ độc tài CSVN, chắc chắn quân đội sẽ đứng về phía nhân dân.