Scandal: Truyền chức Linh mục cho GB Hồ Hữu Hòa

Ảnh Hồ Hữu Hòa trong vụ án liên quan đến Thượng tá Tình báo Vũ Nhôm
 

J.B Nguyễn Hữu Vinh phỏng vân Đức Giám mục Giáo phận Vinh Alf. Nguyễn Hữu Long về vụ "Linh mục Hồ Hữu Hòa".
PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐỨC GIÁM MỤC ALF NGUYỄN HỮU LONG TẠI ĐÂY VÀO LÚC 12H 09.02.2023:

Phêrô Nguyễn Văn Khải

A. CON NGƯỜI
 
Tôi hỏi một số người đáng tin ở Nghệ An và xem 83 bài báo viết về Hồ Hữu Hòa trong vụ án liên quan đến Thượng tá Tình báo Vũ Nhôm viết trên các báo tiếng Việt thì biết:
 
Người có tên Hồ Hữu Hòa được truyền chức linh mục kia và người có tên là Hồ Hữu Hòa trong vụ án Vũ Nhôm là một. Ông sinh ra trong gia đình Công giáo tại họ Tân Lập, xứ Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh, nay là giáo xứ Tân Lập, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
 
Ông Hồ Hữu Hòa này có thích bói toán từ khi còn là học sinh trung học và sinh viên Đại học. Ông quen biết và có uy tín đối với các cán bộ cao cấp trong bộ máy chính quyền Việt Nam hiện nay đến nỗi Thượng tá Tình báo Vũ Nhôm còn phải nhờ cậy ông làm môi giới hối lộ để chạy tội. Ông Hồ Hữu Hòa có lắm của nhiều tiền, có nhà riêng ở Sài Gòn và Hà Nội, có tài sản hàng triệu USD.
 
Ông Hồ Hữu Hòa là bị cáo số 3 trong số 3 bị cáo trong vụ án nổi tiếng liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, biệt hiệu là Vũ Nhôm, một Đại gia bất động sản và là một Thượng tá công an của Tổng cục Tình báo.
 
Ông Hồ Hữu Hòa được báo chí gọi là “thầy phong thủy”, “thầy bói” và ông đã bị kết án 2 năm, 7 tháng và 25 ngày về tội “môi giới hối lộ” giữa các quan chức cao cấp. Ông được mãn hạn tù ngay ngày 6 tháng 11 năm 2021 ngay sau phiên tòa xét xử vụ này.
 
Xét ra trong một vụ án lớn và với tội trạng lớn như vậy mà ông chỉ bị xử án tù trong thời gian ngắn như vậy là quá nhẹ so với các vụ án khác! Nhưng điều này còn dễ hiểu hơn việc ông được phong chức linh mục nhanh một cách thần tốc.
 
B.SỰ KIỆN THỤ PHONG LINH MỤC
 
Tôi xem video lễ truyền chức chức linh mục cho ứng viên Hồ Hữu Hòa thì thấy
https://www.youtube.com/watch?v=C4NQX6SGyhM:

1. Linh mục GB Hồ Hữu Hòa

1.Lễ truyền chức diễn ra ở Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Maasin, Philippines ngày 7 tháng 12 năm 2022, do Đức cha Precioso D. Cantillas chủ phong.
 
2.Theo thư giới thiệu được Cha Chưởng ấn của Giáo phận Maasin công bố bằng tiếng Anh trong Thánh Lễ, thì Đức cha Precioso, truyền chức linh mục cho phó tế Hồ Hữu Hòa theo thư giới thiệu của Giáo phận Vinh, do Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh và cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt, Chưởng ấn của Giáo phận Vinh, ký tên. Cha Chưởng ấn giơ thư giới thiệu lên cho mọi người xung quanh xem thì có thấy 2 chữ ký và một dấu đỏ!
 
3.Theo những gì nghe và thấy trong video về Thánh Lễ truyền chức của GB Hồ Hữu Hòa thì ông được truyền chức nhân danh Giáo phận Vinh. Người giới thiệu ứng viên trong thánh lễ truyền chức và xác nhận ứng viên Hồ Hữu Hòa đủ tư cách chịu chức linh mục là cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt, Chưởng ấn của Giáo phận Vinh.
 
4.Theo lời cám ơn của tân chức Hồ Hữu Hòa cuối Thánh Lễ truyền chức, thì giúp ứng viên Hồ Hữu Hòa trong ơn gọi linh mục, gồm có những vị sau đây: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức cha Alfonso Giám mục Giáo phận Vinh, Cha Giuse (không biết tên Việt Nam là cha nào), Cha Chưởng ấn Giêrađô Nguyễn Nam Việt.
 
C.NHỮNG CÂU HỎI ĐẶT RA VÀ HỆ QUẢ?
 
Tại sao một người có thành tích bất hảo như thế trong xã hội lại được chịu chức linh mục và chịu chức một cách thần tốc như vậy?
Tại sao các đấng bậc liên quan ở Giáo phận Vinh và Giáo phận Maasin lại đi truyền chức linh mục cho một người chưa từng được đào tạo trong chủng viện, chưa đáp ứng các đòi hỏi của giáo luật về đạo đức, thời gian đào tạo, học vấn và khả năng mục vụ?
Tại sao trước khi truyền chức không có thư rao ở các giáo xứ, giáo họ trong Giáo phận Vinh như thường làm đối với mọi ứng viên phó tế và linh mục?
Tại sao lại có thư của Đức Giám mục và Cha Chưởng ấn Giáo phận Vinh gửi Đức cha Precioso D Catillas để bảo lãnh cho đương sự chịu chức?
Tại sao lại phải tổ chức Thánh Lễ truyền chức ở bên Philippine, trong khi đương sự không học ở đây và không rành tiếng Anh?
Tại sao sao đương sự lại được chịu chức phó tế ngày 9 tháng 9 năm 2022, tức chưa đến một năm sau khi ra tù và tiếp theo lại được chịu chức linh mục tháng 12 năm 2022, tức hơn 1 năm sau khi ra tù, bất chấp các quy định của giáo luật về các điều kiện cần có để được thụ phong linh mục?
Tại sao đương sự lại có thể đi dâng lễ ở các giáo xứ trong Giáo phận Vinh trong thời gian vừa qua? Tôi được biết cha xứ Tân Lập, Giuse Phạm Đình Trị, đã không đồng ý cho đương sự dâng lễ tại giáo xứ Tân Lập quê hương, nhưng sau đó có sự can thiệp của Cha Chánh Văn phòng TGM nên ngài đã phải để cho đương sự đồng tế với các linh mục khác.
 
Vụ ông Hồ Hữu Hòa chịu chức linh mục và dâng lễ tại Giáo phận Vinh, theo hiểu biết của tôi, là một scandal chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam. Vụ chịu chức này góp phần khiến người Công giáo hoang mang, gây nhiều đồn đoán khác nhau, nhất là khiến cho nhiều người mất niềm tin vào hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội và vào sự thánh thiêng của thánh chức linh mục.
Nếu đương sự vẫn tiếp tục được dâng lễ, giảng lời Chúa và cử hành các bí tích khác và nhất là được bổ nhiệm vào các giáo vụ khác nhau trong Giáo Hội thì về lâu dài hậu quả đối với Giáo Hội Việt Nam sẽ còn thảm khốc nữa!
4.GIẢI PHÁP THEO GIÁO LUẬT
 
Dựa trên hiểu biết của tôi về giáo luật, đương sự GB. Hồ Hữu Hòa, vì đã tìm cách chiếm đoạt thánh chức linh mục một cách bất hợp pháp, nên đức giám mục giáo phận của đương sự phải sớm BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HUYỀN CHỨC ĐƯƠNG SỰ VÀ XA HƠN PHẢI TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC TRỤC XUẤT ĐƯƠNG SỰ KHỎI HÀNG GIÁO SĨ.
 
NHỮNG GIÁO SĨ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VỤ PHONG CHỨC BẤT HỢP PHÁP GÂY SCANDAL NÀY, CŨNG PHẢI BỊ ÁP DỤNG NHỮNG HÌNH PHẠT THÍCH ĐÁNG THEO GIÁO LUẬT.
 
5.TIN GIỜ CHÓT TỪ TÒA GIÁM MỤC VINH
 
Hôm nay, ngày 10 tháng 2 năm 2023, Đức Giám Mục Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, đã ký một văn bản minh định:
 
1.“Không hề có sự việc anh GB Hồ Hữu Hòa được nhận là chủng sinh của giáo phận và được tôi gửi đi học tại các học viện ở Miền Nam.”
 
2.“Không hề có sự việc tôi ký tên vào văn thư ủy nhiệm cho đức cha Precioso D Catillas để phong chức linh mục cho anh Hồ Hữu Hòa.”
 
3.“Cho đến nay tôi chưa hề liên lạc và trao đổi bất cứ thư tín gì với Đức cha Precioso D. Catillas, nhất là liên quan đến việc phong chức linh mục cho anh GB Hồ Hữu Hòa.”
 
4.“Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt là chánh văn phòng và chưởng ấn của Tòa Giám Mục Vinh. Cha xin tôi đi Philippines ba ngày với lý do cá nhân chứ không phải với tư cách được tôi ủy thác để giới thiệu và chứng nhận anh GB. Hồ Hữu Hòa lên chức linh mục.”
 
5. “Vào ngày 20 tháng 1 năm 2023 (29.12) âm lịch) anh GB Hồ Hữu Hòa đến gặp tôi và thông báo anh đã được phong chức linh mục tại Philippines và được nhập tịch vào giáo phận Maasin. Tôi rất ngạc nhiên về việc này và tôi yêu cầu anh cho tôi văn bản chứng thực anh đã dược phong chức và giấy chứng nhận linh mục (celebret) để được cử hành các bí tích đúng như giáo luật quy định, nhưng cho đến nay tôi vẫn không nhận được các giấy tờ này từ anh hay từ tòa giám mục Maasin.”


Bản minh định của Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long

Như vậy sự việc bước đầu sáng tỏ đôi chút. Đôi chút thôi vì còn có những vấn đề khác nữa và vì chính bức thư minh định cũng lại đặt ra những câu hỏi khác.
 
Dù sao, căn cứ vào thư minh định trên đây của Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, căn cứ vào lời cám ơn của linh mục GB. Hồ Hữu Hòa, căn cứ vào sự hiện diện, giới thiệu và làm chứng của cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt trong lễ truyền chức, thì người ta thấy cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt, Chánh Văn phòng và Chưởng ấn Tòa Giám mục Vinh, đang là tác nhân chính trong vụ truyền chức bất hợp pháp này.
 
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT