Thủ tướng Đức Scholz hứa trang bị cho Ukraine hệ thống phòng không hiện đại nhất

Thủ tướng Olaf Scholz thuyết trình trước Quốc Hội Đức

DER SPIEGEL
Nguyễn Xuân Hoài

Thủ lĩnh phe đối lập Merz tuyên bố "bước ngoặt thời đại" mà Thủ tướng Scholz hứa hẹn đã tan ra mây khói. Ông Thủ tướng đã trực tiếp đáp trả cuộc tấn công này và thông báo về việc giao vũ khí mới cho Ukraine

Cách đây 3 tháng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz (SPD) đã tuyên bố về một "bước ngoặt" trong chính trường Đức, vài ngày sau khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Điều này hiện là chủ đề của cuộc tranh luận chung tại Quốc Hội Đức (Bundestag). Ông Scholz đã sử dụng diễn đàn này để hứa với Ukraine về việc cung cấp hệ thống phòng không Iris-T hiện đại. Nó sẽ giúp bảo vệ an toàn các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được cung cấp một radar theo dõi có thể phát hiện pháo binh của địch, Scholz cho biết tại Bundestag.

Lãnh đạo phe liên minh và lãnh đạo phe đối lập  Friedrich Merz (CDU) trước đó đã công kích mạnh mẽ Scholz về đường lối của ông trong chính sách đối với Ukraine. Ông Merz nói, Scholz chỉ nói rằng Nga (Russland) không được thắng trong cuộc chiến này và Ukraine phải tồn tại. Nhưng tại sao Scholz không nói rằng Ukraine phải thắng cuộc chiến và Nga ít nhất phải rút khỏi đường giáp ranh trước ngày 24 tháng Hai? “Sao ông không nói?” Merz hỏi. "Có chương trình nghị sự thứ hai không?"

Trong Liên minh châu Âu, "bây giờ chỉ có sự phẫn nộ, có sự thất vọng về vai trò không rõ ràng của Đức và có sự khó chịu thực sự với thủ tướng và chính phủ của ông". Một tháng sau khi quyết định cung cấp vũ khí ở Bundestag được đưa ra, quân đội Ukraine vẫn chưa nhận được gì từ Đức (Deutschland) .

Trong bài phát biểu được hoan nghênh nhiệt liệt hồi tháng hai, Scholz đã hứa về một "bước ngoặt". Bây giờ ông ấy đứng đàng sau các đòi hỏi đó "mọi thứ ông ta nói ở đó đều đã bốc hơi không biết biến đi đàng nào". Chính phủ tìm cách "dùng tiền để lấp đầy các vấn đề và tránh bất kỳ quyết định chính trị nào". Khái niệm về một bước »không biết biến đi đàng nào«.

Scholz làm dịu câu trả lời của mình, mặt khác ông tấn công mạnh mẽ ông Merz. "Ông đã bỏ qua mọi thứ ở đây," Scholz nói với Merz. Scholz liệt kê các loại vũ khí mà Đức đã cung cấp và nhấn mạnh rằng Bundeswehr, đã làm nhiều việc, trong đó có việc đưa những người lính Ukraine bị thương nặng đến Đức để điều trị.

Ông cũng từ chối đưa ra các tuyên bố về việc Ukraine nên tiến hành cuộc chiến này như thế nào. Scholz nói: “Thật là kiêu ngạo khi có một cuộc thảo luận ở đất nước này về những gì Ukraine nên quyết định một cách đúng đắn. Riêng ông thì chắc chắn rằng: Putin sẽ không được đạt được mục tiêu của ông ta.

Scholz cũng đề cập đến các cuộc điện đàm mà ông và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện với người đứng đầu Điện Kremlin Wladimir Putin để kết thúc chiến tranh. Để trả lời ông Merz về chỉ trích đối với tình trạng của Bundeswehr ông Scholz cho rằng chính các chính trị gia của Liên minh, với tư cách là bộ trưởng quốc phòng, đã tiết kiệm đến mức quân đội bị èo ợt. “Chính phủ do Liên minh lãnh đạo đã điều hành hoạt động của nhà nước này trong những năm qua.”...

Cuộc thảo luận tại Quốc hội đề cập bên cạnh vấn đề cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukrain là gói cứu trợ nhằm giảm gánh nặng đối với người dân Đức để đối phó với tình trạng giá cả leo thang do chiến tranh./.