VN thừa nhận bắt giữ người cổ xúy cho Tuyên Ngôn LHQ về Quyền của Các Dân tộc Bản địa

Anh Dương Khải

Chính phủ Việt Nam thừa nhận có bắt giữ nhà hoạt động cho quyền người bản địa, anh Dương Khải. Trang mạng của tổ chức Unrepresented Nations & Peoples Organization  (Nhân dân & Quốc gia chưa được đại điện-UNPO) loan tin vào ngày 30/9 như vừa nêu.

Tin cho biết, trong văn thư gửi cho Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hôm 20/9, Chính phủ Việt Nam giải trình việc bắt giữ anh Dương Khải, một người gốc Khmer Krom, là cần thiết để duy trì sự đoàn kết dân tộc. 

Vụ việc liên quan anh Dương Khải được UNPO công khai với quốc tế vào tháng tư năm nay. Theo đó, nhà hoạt động cổ xúy cho việc công nhận vị thế của người Khmer Krom tại Việt Nam bị bắt giữ chỉ vì sở hữu bản dịch Tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về Quyền của Các Dân tộc Bản địa.

Vào tháng sáu vừa qua, một nhóm chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc đã gửi thư chung cho Chính phủ Việt Nam yêu cầu trả lời về việc bắt giữ anh Dương Khải . Thư của các chuyên gia độc lập Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về những đe dọa liên quan đến nỗ lực của anh Dương Khải trong việc phổ biến các tài liệu của Liên Hiệp Quốc; đặc biệt bản dịch Tuyên Ngôn LHQ về Quyền của Các Dân tộc Bản địa.

Việc bắt giữ anh Dương Khải, 27 tuổi, được Liên đoàn Khmer Krom Campuchia cho biết diễn ra vào ngày 13/4 vừa qua. Anh này cùng gia đình lúc đó đang lao động kiếm sống việc tại Huyện Trảng Bon, tỉnh Đồng Nai.

Quê quán của họ tại xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.