Đường Ống Dẫn Đầu Khí Đốt Nord Stream 2

Linda Nguyễn

Trong khi sự căng thẳng càng ngày càng gia tăng giữa Nga và Ukraine, áp lực đang gia tăng đối với Đức vì Hoa Kỳ và khối NATO yêu cầu Đức kết thúc dự án đường ống dẫn dầu khí có tên là Nord Stream 2.

Đây có lẽ là một trong những biện pháp trừng phạt kinh tế trong trường hợp Nga quyết định xua quân xâm lăng nước láng giềng Ukraine. Và sau một thời gian dài theo dõi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và ngoại trưởng Annalena Baerbock tuyên bố rằng Nga sẽ trả một giá rất đắt nếu Nga xâm lược Ukraine. Về phía Hoa Kỳ, ngoại trưởng Anthony Blinken tuyên bố:”điều đáng nói là chưa có khí đốt nào chảy qua Nord Stream 2 có nghĩa là đường ống này là một phương tiện gây áp lực cho Đức, Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi, không phải Nga”.

Vậy Nord Stream 2 là gì?

Nord Stream 2 là dự án thiết lập một đường ống dẫn dầu khí nằm dưới đáy biển Baltic. Đường ống này chạy song song với đường ống Nord Stream 1 đã bắt đầu hoạt động từ năm 2011. Đường ống Nord Stream 2 kéo dài khoảng 1230 km và kết nối Ust-Luga ở Nga với Greifswald ở đông bắc nước Đức. Dự án đã hoàn thành, nhưng chưa hoạt động. Việc xây dựng Nord Stream 2 bắt đầu vào tháng 5 năm 2018 dưới đáy biển Baltic và hoàn thành ngày 10 tháng 9 năm 2021, chậm hơn một năm rưỡi so với kế hoạch.

Điều quan trọng ở đây là chủ sở hữu của đường ống là tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Gazprom, đảm nhận một nữa chi phí của dự án trị giá 9,5 tỷ euro. Các chi phí còn lại được tài trợ bởi một công ty Âu châu gồm OMV (Áo) Wintershall DEa (Đức), Engie (Pháp), Uniper (Đức) và Shell (anh). Các đường ống này sẽ cung cấp 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, nhưng dự án cần sự chứng nhận của các cơ quan chức năng của Đức trước khi đi vào hoạt động. Có thể nói tập đoàn năng lượng Nga thừa biết là nầu Putin xua quân xâm chiếm Ukraine thì số tiền đầu tư gần 10 tỷ euro của họ có thể sẽ trở thành mây khói vì Đức sẽ tẩy chay dự án này. Đó là chưa kể trong tập đoàn đó Putin có bao nhiêu phần trăm đầu tư vào.

Ai hỗ trợ đường ống?

Rõ ràng, cả Nga và Đức đều ủng hộ dự án, nhưng ở Berlin, đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ mới thành lập bao gồm ba đảng khác nhau, đã nhiều lần có quan điểm khác nhau về việc liệu và khi nào nên ra mắt Nord Stream 2. Chẳng hạn, The Greens từ chối dự án vì lý do chính sách địa chiến lược và khí hậu. FDP tự do nhận thấy cần phải hành động.
Về nguyên tắc, Đức phụ thuộc vào khí đốt của Nga, được coi là nhiên liệu chuyển tiếp trong quá trình chuyển đổi xanh. Đường ống sẽ là một cách tương đối rẻ để thu được nguyên liệu thô và đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước.

Moscow sẽ được hưởng lợi từ điều này, vì họ có thể bán khí đốt của mình, mang lại rất nhiều lợi nhuận tài chính. Khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt sẽ được chuyển từ Nga đến Đức qua Biển Baltic mỗi năm. Theo công ty điều hành, điều này có thể cung cấp cho 26 triệu hộ gia đình.

Dự án có thể làm giảm tình trạng của các đường ống đã tồn tại trên tuyến đường bộ, và các khoản thu quan trọng do phí vận chuyển tạo ra có thể bị thất thoát. Ngoài ra, có những lo ngại rằng Nga có thể giành được quyền lực bằng cách khiến châu Âu phụ thuộc vào khí đốt của mình.

Trong bối cảnh xung đột Ukraine, Kiew cảnh báo không nên đưa dự án vào hoạt động.

Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine gọi đây là "vũ khí địa chính trị nguy hiểm của Điện Kremlin.". Một tuần trước, công ty năng lượng nhà nước của Ukraine Naftogaz nói rằng đó là vấn đề "an ninh quốc gia" đối với Ukraine.

Theo quan điểm của quân đội Nga ở biên giới Ukraine, "Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ khó bắt đầu một cuộc chiến hơn nếu khí đốt chảy qua Ukraine, vì nguồn cung cấp khí đốt sau đó sẽ bị ảnh hưởng", Giám đốc Naftogaz Yuri Vitrenko cho biết. "Tôi chắc chắn: Nếu Nord Stream 2 đi vào hoạt động, thì sẽ không có thêm khí đốt nào của Nga được đưa qua Ukraine để đến châu Âu."

Vì thế dựa theo hiện trình thì Nga đang phải đối đầu với những vấn nạn khó giải quyết nếu Putin quyết định xua quân xâm chiếm Ukraine. Một trong những vấn nạn là Nga phải đương đầu với cuộc chiến dài lâu ở Ukraine mà dĩ nhiên phía sau có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ và toàn khối NATO. Hiện tại chính phủ Biden đang chuyển đến Ukraine hàng loạt vũ khí đủ loại để kìm chân Nga. Nếu Nga có động tỉnh thì chắc chắn chính phủ Biden sẽ gởi quân tức thì đến các quốc gia bao quanh Ukraine vì thế dựa theo các nhà quan sát quốc tế thì Putin có thể sẽ không dám động thủ vì hại nhiều hơn lợi./.

Linda Nguyễn