Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30.04.2022 tại Berlin

Lên tiếng tố cáo tội ác của chế độ Cộng Sản Việt Nam và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của đế quốc Nga-Putin, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ người dân Ukraine, Liên Hội NVTN tại CHLB Đức đã tổ chức.
 
 
Nguyễn Đức lược ghi ngày 02.05.2022
 
Trong tinh thần tưởng niệm ngày 30.04 đen tối cả nước dưới gông cùm cộng sản, cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức trưa 30 tháng Tư, 2022 đã tổ chức cuộc biểu tình tại Bá Linh gồm 2 phần: trước sứ quán Việt cộng ở khu Treptow từ 13 giờ và ở cổng thành Brandenburg từ 14:30 giờ. Đặc biệt trong cuộc biểu tình lần này chúng ta kết hợp với Liên minh Ukrainer nêu cao tinh thần liên đới với người dân Ukraine chiến đấu chống quân xâm lược Nga.
 
Đã 47 năm dưới sự cai trị của chế độ cộng sản, Việt Nam vẫn là một nước với một chế độ độc tài độc đảng. Trước sự xâm lấn gây hấn của Trung cộng thì cúi đầu khuất phục, nhưng luôn sẵn sàng đàn áp bắt bớ những người lên án hành vi xâm lược của Tàu cộng hay những người lên tiếng đòi hỏi tự do dân chủ, bảo vệ môi trường trước sự tàn phá cây xanh, thải độc của các nhà máy sản xuất thép, giấy ra sông biển.
 
Lời phát biểu của bà bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch của Liên hội người Việt tỵ nạn tại CHLB Đức trước sứ quán Việt cộng đã tố cáo hành vi hèn với giặc Tàu, ác với dân của chế độ cộng sản luôn trấn áp, bắt bớ, bỏ tù người tranh đấu cho tự do, dân chủ, cho quyền con người. Chế độ độc tài còn hèn hạ đe dọa, gây áp lực cho người thân, gia đình của các tù nhân lương tâm. Điều này cũng đã được luật sư Nguyễn Văn Đài, Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng tố cáo với dư luận. Luật sư Nguyễn văn Đài cũng đã nhắc nhở chúng ta đừng quên số phận của trên 300 tù nhân lương tâm VN vẫn còn bị giam giữ trong lao tù cộng sản.
 
Trong cuộc biểu tình mít tinh ở cổng thành Brandenburg, ngoài sự tham dự của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức còn có sự tham dự của người Ukraine. Bày tỏ tình liên đới với Ukraine trong phần khai mạc quốc ca của Ukraine đã được cất lên bên cạnh quốc ca Đức và Việt Nam.
 
Bên cạnh rừng cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Đức như mọi năm, lần này cờ xanh vàng của Ukraine cũng cùng tung bay phất phới.
 
Sau phần chào cờ mặc niệm mở đầu chương trình, tham dự viên được ban tổ chức mời thắp nến cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi ách độc tài cộng sản, cầu nguyện cho những người vượt biên không may, không đến được bến bờ tự do và cầu nguyện cho hòa bình.
 
Phần phát biểu lên án sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, cũng như hành vi gây ra chiến tranh chết chóc, tàn phá đất nước Ukraine của chính quyền Nga cũng đã được bà Fleischer, thuộc Tổ Chức Thiên Chúa chống bạo hành ACAT. Ông Uwe Stefen, cộng đồng các chủng tộc bị áp bức; ông Michel Leh, Tổ Chức Quốc Tế Nhân Quyền lên án. Ban tổ chức cũng nhận được thư phản hồi của ông Martin Patzel, tiểu ban nhân quyền quốc hội và bà Renat Künast, dân biểu quốc hội Đức. Cô Lý Tiểu Bình đã đọc hai lá thư này.
 
Đại diện cho Phật giáo, cư sĩ Trí lực đã phát biểu nhắc lại biến cố Mậu thân 1968 khi cộng sản VN tàn sát đồng bào chúng ta không khác gì chính quyền cộng sản của Nga đã tàn sát người dân Ukraine. Đại diện của Công giáo, ông Lê Phú Cường đã bắt bài "Kinh hòa bình" cho tất cả làm đậm nét cuộc cầu nguyện cho dân tộc Ukraine.
 
Đặc biệt có 2 diễn giả trẻ, em Minh Vũ nêu lên quan điểm của mình về ngày 30.04 và một thiếu nữ rất trẻ nhận thức được vai trò của giới trẻ trong giai đoạn phức tạp hiện nay của thế giới.
 
Buổi biểu tình đã kết thúc lúc 15:30 với phần diễn hành quanh quảng trường Paris trước cổng Brandenburg. Sau đó mọi người qua tham dự biểu tình cùng với người Ukraine trước tòa nhà quốc hội Đức để ủng hộ cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc, cũng như lên án sự xâm lăng gây chiến của Nga ở Ukraine.
Trước đại sứ quán CSVN tại Berlin

Tại quảng trường Bandenburger Tor - Berlin

Trước trụ sở Quốc hội Liên Bang Đức (Bundestag) – Berlin:



Photo: Hoàng Kim Thiên

Trích đoạn Video từ FB. Ls Nguyễn Văn Đài:

 

Xem thêm Video - https://www.facebook.com/1466118653/videos/pcb.10228102836103935/6998851...
 

Nguyễn Đức lược ghi ngày 02.05.2022